Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bác sĩ người T’rin hết lòng vì người bệnh

Hà Văn Đạo - 10:28, 14/09/2021

Gần 30 năm qua, gắn bó với Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Lê (Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bác sĩ Hà Thúy đều nhắc nhở mình phải tranh thủ từng phút vì bệnh nhân. Nhất là trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Hà Thúy lại càng tất bật hơn với công việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân và tư vấn cho người dân về phòng, chống dịch.

Bác sĩ Hà Thúy khám bệnh cho bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Lê
Bác sĩ Hà Thúy khám bệnh cho bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Lê

Bác sĩ Hà Thúy sinh năm 1971 ở xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Là người T’rin (một nhánh thuộc dân tộc Cơ Ho), khi Hà Thúy đang học phổ thông trung học đã cảm nhận được những sự vất vả cũng như nỗi đau của nhiều bà con người DTTS trong lúc lâm bệnh nặng và nhiều người đã không qua khỏi. Hà Thúy đã có ý nghĩ phải phấn đấu học hành để sau này trở thành bác sĩ, về quê hương phục vụ bà con.

Tốt nghiệp THPT, Hà Thúy được lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh đề xuất cử cử đi học Đại học Lâm nghiệp để về làm cán bộ nguồn cho ngành lâm nghiệp ở địa phương. Nhưng Hà Thúy đã khéo léo từ chối vì trái tim anh luôn khao khát, mong mỏi được trở thành thầy thuốc chữa bệnh cho người nghèo.

Chọn lối đi riêng, Hà Thúy đã thi vào Trường Trung cấp Y tế Khánh Hòa (nay là Cao đẳng Y tế Khánh Hòa), theo học chuyên ngành y sĩ. Đầu năm 1993, Hà Thúy tốt nghiệp ra trường và trở về quê hương công tác. Anh được tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó trưởng Phòng khám Đa khoa xã Khánh Lê, sau đó lên Trưởng phòng khám, kiêm Trạm trưởng Trạm Y tế xã Liên Sang. Làm quản lý y tế ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất y tế nghèo nàn, nhân lực thiếu, người dân lại tản mát trên rừng, trên rẫy nên y sĩ Hà Thúy (lúc đó đang là y sĩ) như chiếc xe di động. Anh đi xuyên ngày đêm, cõng các dụng cụ y tế lẫn các tài liệu hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch đến từng nhà dân chữa bệnh, phân tích về hiệu quả của việc tiêm vắc xin.

Đáng nhớ nhất với bác sĩ Hà Thúy là những ngày cõng thuốc đi bộ luồn rừng để vào bản chữa bệnh cho người dân. Vào mùa mưa, chân tay đầy vết vắt cắn, thế mà khi bác sĩ vào đến bản, những ama (bố), away (mẹ) lại sợ tiêm kháng sinh, tiêm phòng vào sẽ không tốt cho con mình, bác sĩ Hà Thúy phải vận động, thuyết phục mãi bà con mới đồng ý tiêm.

Bác sĩ Hà Thúy chia sẻ, một trong những bí quyết tuyên truyền phòng chống bệnh hiệu quả nhất đó là nắm vững lịch sinh hoạt và tâm lý của người dân. Đi tuyên truyền phải “đột nhập” ban đêm hay giữa trưa thì mới gặp đông đủ người dân ở nhà. Vận động bà con thì mình phải kiên trì và chia sẻ bằng tình yêu thương, lòng chân thật, lúc đó người dân sẽ nghe theo mình mà quan tâm, bảo vệ sức khỏe cho chính họ.

Nhiều đợt trong các bản xảy ra dịch sốt rét, sốt xuất huyết, một bộ phận đồng bào chưa hiểu nguyên nhân bệnh tật đến từ đâu nên đã có thái độ kỳ thị đối với những người mắc bệnh. Bác sĩ Hà Thúy lại đứng ra giải thích, phân tích cho bà con nguyên nhân mắc bệnh và cách chữa trị. Tấm lòng của bác sĩ Hà Thúy được bà con đón nhận. Đồng bào ngày càng yêu quý, tin tưởng vào tay nghề và tấm lòng của bác sĩ “lương y như mẹ hiền”.

Để nâng cao tay nghề, năm 2002, bác sĩ Hà Thúy tiếp tục đi học tại Trường Đại học Y Dược Huế và lấy bằng Bác sĩ đa khoa vào năm 2007. Sau đó, tiếp tục học và tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I năm 2015.

Về lại phòng khám, bác sĩ Hà Thúy dùng tất cả thời gian ngoài giờ trực để chuyên tâm vào nghiên cứu các phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và dịch tả cho người dân ở các xã vùng sâu huyện Khánh Vĩnh. Mỗi ngày, Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Lê đón hàng trăm bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bà con đến Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Lê đều được bác sĩ Hà Thúy tư vấn, hướng dẫn rất kỹ càng về phòng, chống dịch bệnh.

Vào những ngày nghỉ, ngày phép, giữa mưa gió bão bùng, bác sĩ Hà Thúy vẫn đến từng buôn làng để nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân, tuyên truyền các thông điệp phòng chống dịch bệnh để bà con hiểu.

Bác sĩ Hà Thúy chia sẻ: “Có nhiều hôm cuốc bộ hay đánh vật với cái xe máy cũ để đi vào các buôn, dù rất mệt nhưng thấy bà con hiểu ra lợi ích, quy định từ các chính sách của Nhà nước về sức khỏe, sinh sản, thậm chí cả kinh tế đời sống, như vậy là mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc rồi!”. 

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3175/VPCP-KGVX ngày 10/5/2024 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược liệu.