Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bảo tồn trang phục dân tộc Thổ trước nguy cơ mai một

Quỳnh Trâm - 17:24, 18/04/2022

Trang phục truyền thống chứa đựng giá trị văn hóa, tâm linh, tạo ra bản sắc văn hóa của một dân tộc. Tại Thanh Hóa, việc bảo tồn và phát huy các giá trị trang phục truyền thống của người Thổ ở huyện Như Xuân đang được những người làm công tác văn hóa và chính đồng bào quan tâm sâu sắc.

Trang phục của phụ nữ dân tộc Thổ ở Thanh Hóa trong ngày hội
Trang phục của phụ nữ dân tộc Thổ ở Thanh Hóa trong ngày hội

Trang phục chứa đựng chiều sâu văn hóa

Đồng bào dân tộc Thổ ở Như Xuân (Thanh Hoá) sinh sống xen cư với người Kinh, Mường, Thái. Người Thổ có ngôn ngữ và trang phục khác biệt với các dân tộc khác. Trang phục phụ nữ dân tộc Thổ gồm: Váy, áo, yếm, khăn lưng, khăn và các đồ trang sức.

Trang phục của đồng bào Thổ ở xứ Thanh
Trang phục của đồng bào Thổ ở xứ Thanh

Váy có hai lớp, lớp ngoài được họa tiết thổ cẩm và lớp lót phía trong. Váy hình ống, được kết dọc từ ba khổ vải dệt cùng họa tiết. Đặc biệt, váy của người phụ nữ Thổ thường ngắn, chỉ mặc từ thắt lưng đến quá đầu gối, không dài như váy của người Mường, Thái. Áo dài họ thường mặc khi tham gia hội hè, đình đám, giống như áo của phụ nữ vùng Kinh Bắc.

Với đàn ông, ngày lễ thường mặc áo dài năm thân, nhuộm màu nâu đỏ, quần loe trắng vấn cạp hoặc cạp luồn dây rút, đầu đội khăn xếp.

Ngày nay, chỉ trong những ngày lễ, tết, hội phụ nữ dân tộc Thổ mới mặc trang phục truyền thống. Còn nam giới thì hoàn toàn mặc như người Kinh trong ngày thường cũng như hội, lễ.

Tại huyện Như Xuân, dân tộc Thổ chiếm hơn 14% dân số, phân bổ ở các xã Yên Lễ (nay là thị trấn Yên Cát), Cán Khê, Cát Vân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ… Hiện nay, quá trình hoà nhập, giao thoa văn hóa giữa các dân tộc diễn ra mạnh mẽ, thế hệ trẻ người Thổ cũng tiếp nhận và hưởng ứng các làn sóng văn hoá hiện đại và đa dạng. 

Do đó, trang phục truyền thống người Thổ chỉ còn những người già sử dụng hàng ngày, hoặc sử dụng trong dịp lễ, tết. Đáng lo ngại hơn, không còn nhiều phụ nữ người Thổ biết dệt vải, thêu thùa, làm váy áo truyền thống của dân tộc Thổ.

Việc tổ chức lớp tập huấn thêu dệt thổ cẩm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Như Xuân
Việc tổ chức lớp tập huấn thêu dệt thổ cẩm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Như Xuân

Nổ lực bảo tồn

Ông Lê Ngọc Dũng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Như Xuân cho biết: Để giữ gìn và bảo tồn văn hoá truyền thống người Thổ, thời gian qua, huyện Như Xuân đang nỗ lực lưu giữ, phát triển, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nghệ thuật dệt, thêu thùa của đồng bào DTTS, trong đó có dân tộc Thổ nhằm phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt, trong Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Như Xuân giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, việc lưu giữ và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc được gắn liền với mô hình phát triển du lịch cộng đồng của huyện.

Theo đó, hiện nay, huyện Như Xuân đang chỉ đạo, sát cánh cùng bà con xây dựng các điểm du lịch cộng đồng tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong; khu vực đền Chín Gian xã Thanh Quân; thôn Thanh Bình, xã Tân Bình, thành lập hợp tác xã xây dựng các sản phẩm về du lịch.

Theo ông Dũng, trang phục các DTTS trên địa bàn huyện, là một trong những sản phẩm du lịch được khuyến khích bà con làm ra, hi vọng mở ra hướng tạo thêm thu nhập cho người dân. Do vậy, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng phối hợp với huyện tổ chức lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa liên quan đến nghề thủ công, nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống dân tộc Thổ, huyện Như Xuân.

Việc tổ chức lớp tập huấn thêu dệt thổ cẩm nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung, đồng bào dân tộc Thổ nói riêng đang dần bị mai một. Đồng thời, đây cũng là dịp mỗi học viên được tiếp cận, giao lưu, học hỏi những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục
Làm du lịch cộng đồng ở làng hương trăm tuổi của người Nùng

Làm du lịch cộng đồng ở làng hương trăm tuổi của người Nùng

Với người Nùng tại thôn Phia Thắp, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nghề làm hương là niềm tự hào văn hóa đã in sâu trong tiềm thức của đồng bào, do vậy trải qua nhiều thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây vẫn miệt mài nối tiếp nhau giữ gìn nghề truyền thống. Do vậy, Phia Thắp được lựa chọn là một trong 7 điểm du lịch cộng đồng của tỉnh được đầu tư, theo đó đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân làng nghề này.