Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Cán bộ y tế xã Măng Bút làm theo lời Bác

MINH THU - 10:22, 08/10/2019

Cách trung tâm huyện hơn 50km, Măng Bút là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Dù đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác chăm sóc sức khỏe vẫn được chú trọng. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ y, bác sĩ Trạm y tế xã Măng Bút.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Măng Bút.
Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Măng Bút.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trạm trưởng Trạm y tế xã Măng Bút, y sĩ Nguyễn Thị Tuất nhớ lại: Bà Y Sao, ở thôn Đăk Lanh bị ho kéo dài, đau bụng nhiều, gần đây đi ngoài ra máu. Đến với Trạm y tế xã Măng Bút, bà Y Sao được các y bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bị nhiễm lao. Các y bác sĩ Trạm y tế xã tư vấn cho bà và các thành viên trong gia đình cần phải đi kiểm tra bệnh lao vì đây là bệnh dễ lây.

Chưa bằng lòng với kết quả khám của Trạm y tế xã Măng Bút, các con bà Y Sao đưa mẹ lên Trung tâm Y tế huyện Kon Plông để khám lại. Kết quả như chẩn đoán ban đầu tại Trạm y tế xã. Nếu không chữa trị kịp thời, căn bệnh của bà Y Sao sẽ lây lan, khó chữa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó, bà Y Sao mới thấy mức độ nguy hiểm của căn bệnh mình đang mắc và chấp hành mọi chỉ dẫn chăm sóc bệnh của y bác sĩ Trạm y tế xã Măng Bút.

Đó chỉ là một trong hàng ngàn người dân đến khám tại Trạm Y tế xã Măng Bút được đội ngũ y bác sĩ ở đây tận tình chăm sóc, điều trị. Theo y sĩ Nguyễn Thị Tuất, Trạm trưởng Trạm y tế xã Măng Bút, những năm gần đây, tập thể cán bộ, y bác sĩ của Trạm đã luôn nỗ lực học tập nâng cao tinh thần trách nhiệm theo lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”, nhiều năm qua, các y, bác sĩ Trạm y tế xã Măng Bút luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức, được Nhân dân tin tưởng.

Với 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 2 điều dưỡng, 12 cộng tác viên y tế tại các thôn, Trạm đã thực hiện việc khám, chữa bệnh cho gần 4.000 lượt bệnh nhân/năm, thực hiện tốt việc sơ cấp cứu, chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.

Không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, Trạm y tế xã Măng Bút luôn bám sát các chỉ tiêu được giao để hoàn thành các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác y tế dự phòng. Nhờ đó, hằng năm, luôn có 98% số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng, 98% trẻ em dưới 5 tuổi được uống Vitamin A và tẩy giun định kỳ, 100% trẻ dưới 2 tuổi được theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Trạm lập danh sách người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng tháng, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn và cấp phát thuốc cho các cụ. 5 năm gần đây, trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra…

Với những cống hiến, đóng góp đó, Trạm Y tế xã Măng Bút đã được tôn vinh, biểu dương tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019, được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 2 điều dưỡng, 12 cộng tác viên y tế tại các thôn, Trạm đã thực hiện việc khám, chữa bệnh cho gần 4.000 lượt bệnh nhân/năm, thực hiện tốt việc sơ cấp cứu, chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục
Nhiều cách làm để giảm thiểu tảo hôn ở huyện vùng cao Lộc Bình

Nhiều cách làm để giảm thiểu tảo hôn ở huyện vùng cao Lộc Bình

Là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lạng Sơn với trên 96% là người DTTS sinh sống, người dân vùng cao Lộc Bình vẫn còn tồn tại một số hủ tục, trong đó có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Huyện đã và đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của bà con vùng DTTS nơi đây, nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng này.