Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Ngọc Chí - 16:20, 16/09/2024

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Quang cảnh thôn làng vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà đang từng ngày đổi thay
Quang cảnh thôn làng vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà đang từng ngày đổi thay

Ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào DTTS

Huyện Đăk Hà có 10 xã và 01 thị trấn, với 84 thôn, tổ dân phố, trong đó, có 51 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện có 18.820 hộ, với tổng số 86.461 nhân khẩu, đồng bào DTTS chiếm 51,43%, với 28 thành phần dân tộc sinh sống. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các Đề án, Chương trình, chính sách dân tộc.

Bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đăk Hà, cho biết: Để Chương trình MTQG 1719 và những chính sách dân tộc đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, trong thời gian qua, huyện Đăk Hà đã kịp thời lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác dân tộc với các chỉ tiêu cụ thể và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Rà soát chặt chẽ, đăng ký danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng vùng DTTS đảm bảo nội dung chương trình và có sự ưu tiên để kịp thời khắc phục những khó khăn cho địa bàn xã vùng III, thôn đặc biệt khó khăn.

Mô hình hỗ trợ dê sinh sản giúp hộ ông A Huynh, thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà
Mô hình hỗ trợ dê sinh sản giúp hộ ông A Huynh, thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà có điều kiện phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Đăk Hà đã triển khai thực hiện 11 Dự án, chính sách do Trung ương ban hành với tổng nguồn vốn trên 727 tỷ đồng. Huyện đã ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng nông thôn; triển khai thực hiện 15 mô hình da dạng hóa sinh kế, giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động nông thôn; xây dựng 158 mô hình trên các lĩnh vực, thu hút 5.164 hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tham gia...

Ông A Huynh, thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, chia sẻ: Vừa qua, xã có hỗ trợ cho gia đình 5 con dê sinh sản. Gia đình đầu tư chuồng trại kiên cố và được xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên đàn dê phát triển rất tốt. Gia đình cố gắng chăm sóc để phát triển đàn lên, sau này có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Riêng Chương trình MTQG 1719, từ năm 2022 đến nay với nguồn vốn hơn 187 tỷ đồng, huyện Đăk Hà đã triển khai hỗ trợ đất ở cho 03 hộ nghèo thiếu đất ở, hỗ trợ nhà ở cho 10 hộ nghèo; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 609 hộ; đầu tư 107 công trình dân sinh phục vụ giao thông, sản xuất, sinh hoạt dạy và học; hỗ trợ đào tạo nghề cho 969 lao động là người DTTS; đầu tư xây dựng 04 thiết chế văn hóa, thể thao; triển khai 17 dự án hỗ trợ sinh kế với 329 hộ hưởng lợi...

Ông A Neo (bên phải), thôn Đăk Xế Kơ Ne, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà
Ông A Neo (bên phải), thôn Đăk Xế Kơ Ne, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà

Ông A Neo (dân tộc Xơ Đăng), thôn Đăk Xế Kơ Ne, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, cho biết: Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có điều kiện xây dựng nhà ở. Vừa qua, xã hỗ trợ 40 triệu đồng từ Chương trình MTQG 1719 và gia đình vay thêm 40 triệu đồng đã xây dựng được căn nhà hơn 70m2. Đảng, Nhà nước quan tâm như thế, gia đình bây giờ chỉ chăm lo sản xuất, để sớm vươn lên thoát nghèo.

Cùng việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, huyện Đăk Hà còn triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong hơn 3 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được 158 mô hình trên các lĩnh vực, thu hút 5.164 hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tham gia. Qua triển khai thực hiện Cuộc vận động, phần lớn đồng bào DTTS đã nắm được các chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước và từng bước biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp… để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thay đổi căn bản đời sống của đồng bào DTTS

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà đã đem lại kết quả nhất định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn được duy trì ổn định và tăng ở mức cao; bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS được cải thiện và nâng lên; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng xa với vùng thuận lợi trên địa bàn huyện.

Chị Y Viên, thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, chia sẻ: Trước đây khu vườn gần nhà để trống. Sau này được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình mới tìm hiểu và trồng thêm cây ăn trái. Xã cũng hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, 2 con dê, gia đình chăn nuôi để lấy phân bón cho cây cà phê, cây ăn quả. Với sự quan tâm của xã nên cuộc sống gia đình được cải thiện, vừa qua đã thoát khỏi hộ cận nghèo.

Cây cà phê đang giúp cho nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Đăk Hà có nguồn thu nhập ổn định
Cây cà phê đang giúp cho nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Đăk Hà có nguồn thu nhập ổn định

Ông Hoàng Công Ái, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, cho biết: Thực hiện Chương trình MTQG 1719, xã cũng xác định 3 nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, để tập trung hỗ trợ. Chủ yếu là hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ xây dựng nhà, máy cắt cỏ, bồn nước và đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trường lớp học. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào DTTS đã có sự đổi thay. Hiện nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xã đang phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2024 này.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đăk Hà giảm nhanh qua từng năm. Toàn huyện còn 805 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,28% và 598 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,18%; thu nhập bình quân đầu người tăng hằng năm; bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát triển. Đến nay, huyện có 9/10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 10/10 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% Trạm y tế cấp xã có bác sĩ và có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; có 98% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Huyện Đăk Hà thường xuyên tổ chức các phiên chợ để quảng bá các sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS
Huyện Đăk Hà thường xuyên tổ chức các phiên chợ để quảng bá các sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS

Ông A Nhen (dân tộc Ba Na), già làng thôn Đăk Tiêng K’Lah, xã Đăk La, huyện Đăk Hà chia sẻ: Trước đây, đời sống của đồng bào DTTS hết sức khó khăn. Với sự quan tâm, đầu tư toàn diện của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đăk Hà, bà con đã có cuộc sống đổi thay. Giờ đây, phần lớn các hộ đều có cây cà phê, cao su; đường giao thông thì được bê tông hóa đến tận thôn và khu sản xuất, giúp bà con thuận lợi trong sản xuất và mua bán hàng hóa.

Sự đổi thay ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà là minh chứng cho sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS trong lao động sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà tiếp tục kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Ngày 17/9, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2024. Phó trưởng Ban Dân tộc Hà Huy Quang dự Hội thi. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, hội đoàn thể và các đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.