Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Chuyện thoát nghèo của đồng bào ở Trà My

T.Nhân-H.Trường - 6 giờ trước

Với nhiều nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, xã miền núi Trà My (TP.Đà Nẵng) đã đẩy mạnh phân bổ, triển khai qua, hỗ trợ đến từng hộ nghèo, cận nghèo để giúp họ không chỉ ổn định về nhà ở mà còn có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế.


Một góc xã Trà My hôm nay (Ảnh H.Trường)
Một góc xã Trà My hôm nay (Ảnh H.Trường)

Ở làng Mường, xã Trà Giang cũ, nay là xã Trà My (TP. Đà Nẵng), ông Lê Văn Phúc (50 tuổi) được biết đến như một gương điển hình về phát triển kinh tế. Từ diện tích vườn tạp hơn 2ha của mình, ông cho cải tạo và trồng hàng loạt cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít Indo, bưởi da xanh, chuối lùn, kết hợp chăn nuôi… với ước tính doanh thu hơn trăm triệu đồng mỗi năm.

Hai năm trước, vợ chồng ông chỉ trồng cau, với số lượng chỉ hơn 100 cây. Tuy nhiên, từ nguồn hỗ trợ về giống cây trồng, hệ thống giếng khoan để tưới cây từ các cấp chính quyền, ông đã mạnh dạn đầu tư và đưa vào trồng khoảng hơn 1.500 cây cau. Ông còn nuôi trùn quế để bán phân vi sinh, đến nay đã mang lại thu nhập đáng kể.

Chính quyền địa phương đã vận dụng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ cho vợ chồng ông hơn 1.000 cây mít giống, hàng trăm cây bưởi, cam… để trồng. Lấy ngắn nuôi dài, thu nhập từ cau và vườn cây ăn trái, ông Phúc tiếp tục đầu tư chăn nuôi chồn hương, chồn xám.

Ông Lê Văn Phúc đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình từ sự hỗ trợ về cây giống, con giống và hệ thống tưới tiêu (Ảnh H.Trường)
Ông Lê Văn Phúc đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình từ sự hỗ trợ về cây giống, con giống và hệ thống tưới tiêu (Ảnh H.Trường)

Ông Phúc cho biết: Ban đầu tôi mua 6 cặp giống chồn hương hết 60 triệu đồng, qua thời gian nuôi dưỡng đến nay đã có 10 con lớn, nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng mua thêm cặp chồn xám giống giá gần 50 triệu. Giờ chồn xám cũng đã sinh sản, xắp tới tôi sẽ bán con giống cho bà con nào có nhu cầu. Nhờ kết hợp chăn nuôi với làm vườn, mỗi năm vợ chồng tôi có doanh thu khoảng 300 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, trong những năm qua, từ nguồn vốn chính sách, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Trà My đã phân bổ hàng tỷ đồng để hỗ trợ con giống, cây giống cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

Là một trong những hộ được nhận hỗ trợ bò từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bà Nguyễn Thị Hạnh (dân tộc Xơ Đăng, ngụ thôn 1) đến nay vẫn chưa hết vui mừng. Trước đây, vợ chồng bà thuộc diện khó khăn nhất thôn, thu nhập không đủ trang trải gia đình, và nuôi con cái ăn học.

Bà Nguyễn Thị Hạnh được hỗ trợ bò để phát triển sinh kế (Ảnh H.Trường)
Bà Nguyễn Thị Hạnh được hỗ trợ bò để phát triển sinh kế (Ảnh H.Trường)

“Được hỗ trợ cặp bò giống để làm vốn, vợ chồng tôi quý lắm. Trong rẫy keo nhỏ của mình có nhiều cỏ, tôi thả trong đó vừa trông cũng thuận lợi. Bò cái hiện nay đã mang thai, sắp tới sẽ có thêm một nghé con. Chúng tôi rất biết ơn các cấp đã hỗ trợ để chúng tôi có cần câu phát triển sinh kế, thoát nghèo”, bà Hạnh nói.

Ông Phan Đình Vũ, cán bộ Phòng Kinh tế xã Trà My, cho biết: Ngoài việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trong những năm qua, xã Trà My đã đẩy mạnh triển khai các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng như công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa, các công trình nước sạch… phục vụ đời sống của người dân và làm cho diện mạo của địa phương khang trang hơn.

Thật vậy, trước đây đường vào thôn 3, xã Trà Giang cũ là đường đất nhỏ, hẹp. Mùa nắng bụi bay mù mịt, mưa đến thì lầy lội, nước tràn mặt đường không có lối thoát. Trước thực trạng này, địa phương đã đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn 3, với chiều dài 1.234m2, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là các em học sinh trước mùa mưa lũ.

Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giúp Trà My phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế (Ảnh H.Trường)
Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giúp Trà My phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế (Ảnh H.Trường)

Bên cạnh đó, cầu Suối Mơ cũng hoàn thiện trong năm ngoái, với chiều dài hơn 30m, từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc xây dựng cầu Suối Mơ giúp cho hàng trăm hộ dân ở thôn 2 và thôn 3 địa lại dễ dàng, hạn chế những rủi ro về tài sản và tính mạng người dân. Đây cũng là một trong các công trình cầu cống, đường sá thiết yếu mà địa phương đã triển khai trong những năm qua.

Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My, cho biết: Công cuộc giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân địa phương là ưu tiên hàng đầu. Các chương trình phát triển kinh tế, xã hội đều được địa phương đẩy mạnh thực hiện nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.

Cũng theo ông Vương, để có thành quả bước đầu về giảm nghèo như hôm nay, phải kể đến nguồn lực hỗ trợ rất lớn từ các cấp chính quyền, sự quyết liệt triển khai các dự án, chương trình ở địa phương và sự nỗ lực vươn lên của người dân trong phát triển kinh tế, xã hội.

“Thời gian tới, xã sẽ nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cây dược liệu, phát triển cây quế Trà My, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, cây ăn quả…Cùng với đó là kêu gọi, thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân...”, ông Vương chia sẻ thêm.