Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Chuyện về cộng tác viên dân số Lầu Thị Hương

Thúy Hồng - 21:10, 17/04/2020

Là phụ nữ dân tộc Mông, từng chứng kiến bà con dân tộc trong thôn sinh nhiều con, đói nghèo luôn đeo bám vì vậy, chị Lầu Thị Hương, cộng tác viên dân số của thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) không quản gian khó để tuyên truyền, vận động bà con trong thôn thực hiện tốt công tác dân số, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chị Lầu Thị Hương (bên trái) tại Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019.
Chị Lầu Thị Hương (bên trái) tại Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

Gắn bó với công việc cộng tác viên dân số từ năm 2015, chị Lầu Thị Hương luôn, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Vì thế người dân thôn Tiến Hậu đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ Mông không quản ngại mưa nắng, sớm hôm đến từng gia đình, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số.

Tuy nhiên, thôn Tiến Hậu có địa bàn rộng, người dân sống rải rác. Cả thôn có 171 hộ gia đình, nhiều gia đình sống cách biệt với nhau gần cây số, chưa kể trong thôn có nhiều thành phần dân tộc như: Mông, Dao, Tày, Nùng nên mỗi dân tộc lại có những phong tục, tập quán riêng. Nhiều người dân trong thôn vẫn giữ nếp nghĩ sinh nhiều con để phụ việc đồng áng, nương rẫy, phải sinh con trai để nối dõi… Do đó, thời gian đầu làm công tác dân số chị Hương gặp không ít khó khăn.

Không nản lòng trước những khó khăn, chị Hương đã trực tiếp đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cặp vợ chồng sinh con một bề để trò chuyện, kết hợp với tư vấn, giải thích, vận động mỗi gia đình chỉ nên có 1 - 2 con để dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia đình. Tranh thủ những buổi trưa, thậm chí buổi tối, cứ lúc nào rảnh là chị lại đến các gia đình để vừa trò chuyện vừa kết hợp hướng dẫn các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ sinh 1 - 2 con, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống…

“Mỗi khi có chương trình tuyên truyền của Trung tâm Y tế xã hay của huyện đến tập huấn cho cộng tác viên dân số, tôi phải rất chăm chú lắng nghe để nắm bắt thông tin. Nhiều thông tin tuyên truyền in trong tờ rơi, tờ gấp tôi không biết đọc, mà phải mang về nhờ con gái đọc cho nghe, rồi mới đi tuyên truyền cho bà con thực hiện”, chị Hương chia sẻ.

Là cộng tác viên dân số, bản thân chị luôn nêu gương trong việc sinh đẻ có kế hoạch. Chị chỉ sinh 2 con. Đẻ ít con, nên chị có thời gian để tập trung vào làm ăn, kinh tế khấm khá, con cái được chăm sóc chu đáo, học hành đến nơi đến chốn. Thấy vậy, người dân trong thôn đã nghe theo lời khuyên của chị. Từ năm 2015 đến nay, trong thôn không có trường hợp sinh con thứ 3. Không có trường hợp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Số người thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng cao. Trẻ em được tiêm phòng. Phụ nữ khám thai đúng định kỳ, thực hiện chế độ dinh dưỡng với bà mẹ, trẻ em… góp phần vào thành tích chung của địa phương trong công tác dân số.

Với những kết quả đạt được trong vai trò của cộng tác viên dân số, chị Hương đã được các cấp chính quyền và Nhân dân nơi đây ghi nhận. Chị vinh dự là một trong những đại biểu của Lạng Sơn sẽ tham dự Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.


Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3175/VPCP-KGVX ngày 10/5/2024 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược liệu.