Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Trung tâm đoàn kết ở Trà Nam

Nguyễn Văn Sơn - 23:20, 06/07/2024

Từ nhiều năm nay, ông Phạm Huy Hoàng, dân tộc Xơ Đăng, Bí thư Chi bộ, Người có uy tín thôn 1, ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam luôn tận tụy với mọi công việc ở cơ sở. Ông trở thành trung tâm đoàn kết, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Bà con Xơ Đăng đến nhà văn hoá thôn để xem phim tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tái định cư
Bà con Xơ Đăng đến nhà văn hoá thôn để xem phim tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tái định cư

Là Bí thư Chi bộ, Người có uy tín, ông Hoàng luôn trăn trở tìm cách thay đổi nếp nghĩ, cách làm, những tập tục lạc hậu của người dân trong thôn. Bản thân ông luôn nhận thức rõ, việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, trong đó có dân tộc Xơ Đăng là rất cần thiết.

Nhờ những cống hiến, đóng góp của ông Phạm Huy Hoàng, trong những năm gần đây, đồng bào dân tộc Xơ Đăng trong thôn vẫn duy trì và phát huy được những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, phát triển kinh tế góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Là người đứng đầu cấp ủy với 9 đảng viên, trong sinh hoạt chi bộ, ông Hoàng cùng Ban Chi ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng cuộc họp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, ông cùng cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức các ngày lễ lớn phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí cho đồng bào DTTS, như Lễ cúng máng nước đầu năm, Lễ ăn mừng lúa mới, các hội thi ẩm thực… Qua đó, góp phần giáo dục con em đồng bào DTTS đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Với trách nhiệm là Người có uy tín, ông Hoàng luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn chung sức xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Vận động các gia đình, khi có người đau ốm phải đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Phạm Huy Hoàng (bên phải) chia sẻ cùng tác giả về những khó khăn của thôn
Ông Phạm Huy Hoàng (bên phải) chia sẻ cùng tác giả về những khó khăn của thôn

Từ những nỗ lực của ông Hoàng, 3 năm trở lại đây, thôn 1 không còn tình trạng thách cưới cao, các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Thôn 1 hiện có 243 hộ, hơn 1.040 nhân khẩu, đến hết năm 2023 đã có 97 hộ thoát nghèo, 146 hộ khá. Cuối năm 2023, thôn 1 đạt xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, thôn 1 được đánh giá là một trong những thôn khá của xã Trà Nam về phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Hồ Văn Long, Thôn trưởng thôn 1 khẳng định: Trong mọi hoạt động xã hội, ông Hoàng đều nói được, làm được, lại gần dân, hiểu dân, tận tâm, luôn năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia để nêu gương cho bà con, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào của địa phương. Nhờ những cống hiến, đóng góp của ông Hoàng, trong những năm gần đây, đồng bào dân tộc Xơ Đăng trong thôn vẫn duy trì và phát huy được những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Ông Phạm Huy Hoàng (đứng thứ 3 từ phải qua) luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để làm tốt công tác tuyên truyền
Ông Phạm Huy Hoàng (đứng thứ 3 từ phải qua) luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để làm tốt công tác tuyên truyền

Ở xã vùng cao Trà Nam bây giờ, những ngôi nhà lá đơn sơ của đồng bào những năm về trước đã được thay bằng những ngôi nhà mái tôn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Ở đó, đồng bào Xơ Đăng luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ, Người có uy tín Phạm Huy Hoàng. 

Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...