Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

“Hành trình bảo vệ sức khỏe sinh sản vùng cao”: Ý nghĩa nhân văn từ một dự án

Thanh Huyền - 15:12, 12/10/2020

“Hành trình bảo vệ sức khỏe sinh sản vùng cao” là tên Dự án của Nguyễn Minh Thiện, sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, với mục đích góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, nâng cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ DTTS. Dự án đã vượt qua hàng trăm đề tài tại cuộc thi Dự án tình nguyện 2020 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hồi tháng 9/2020 và đạt giải Nhì.

Cán bộ y tế tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ DTTS. Ảnh TL
Cán bộ y tế tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ DTTS. Ảnh TL

“Trong một đêm trực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, em cùng ê kip trực đã tiếp nhận một em gái người dân tộc Mông độ tuổi 13 - 14 tuổi nhưng mang thai 34 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ sau đó đẻ non. Em gái ấy đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như chăm sóc con. Tuổi còn nhỏ, kiến thức không có nên khó khăn càng nhân lên gấp bội. Hình ảnh đó đã in sâu vào tiềm thức của em và em hứa với lòng mình sẽ quyết tâm làm gì đó để giúp đỡ những phụ nữ DTTS hiểu rõ tác hại của tảo hôn cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản”. Đó là chia sẻ của chàng thanh niên Nguyễn Minh Thiện, dân tộc Tày, chủ Dự án “Hành trình bảo vệ sức khoẻ sinh sản vùng cao”.

Là sinh viên Y khoa, lại sinh ra và lớn lên tại một vùng quê còn nhiều khó khăn thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), từ nhỏ, Thiện đã chứng kiến những người phụ nữ DTTS quê mình không được chăm sóc sức khỏe sinh sản đến nơi đến chốn. Xóm Khuân Ngục, xã La Hiên là nơi sinh sống của đồng bào Mông, cũng là nơi khó khăn nhất. Ở đó, người phụ nữ Mông thường kết hôn sớm, khi sinh nở không được thăm khám, sinh con tại nhà... Tất cả những bất cập đó đã thôi thúc Thiện thực hiện Dự án ý nghĩa này.

Nguyễn Minh Thiện nhận giải thưởng tại cuộc thi Dự án tình nguyện 2020.
Nguyễn Minh Thiện nhận giải thưởng tại cuộc thi Dự án tình nguyện 2020.

Thiện chia sẻ, việc kết hôn sớm, mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên, khi cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe bà mẹ, sự phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh, gây ra những hậu quả nặng nề như trẻ em sinh ra dễ mắc dị tật, bệnh tan máu bẩm sinh,…

Vì thế, Dự án của Thiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và kết hôn cận huyết cũng như vấn đề bảo vệ chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Đồng thời, thăm khám đánh giá tình trạng sức khoẻ sinh sản, sàng lọc, phát hiện bệnh lý sản phụ khoa, định hướng điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ người DTTS trong độ tuổi sinh đẻ...

Nhóm đối tượng thụ hưởng mà Dự án hướng đến, trước tiên là đồng bào dân tộc Mông. Địa bàn triển khai Dự án khởi nguồn tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Sau đó nhân rộng ra các tỉnh miền núi phía Bắc có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết cao: Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn....

Với ý nghĩa nhân văn đó, Dự án của Thiện đã vượt qua hàng trăm đề tài tại cuộc thi Dự án tình nguyện 2020 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và đạt giải Nhì.

“Sau khi đạt giải, em nhận được giải thưởng 10 triệu đồng. Để triển khai tốt Dự án này, em rất cần sự chung tay ủng hộ của các cấp bộ Đoàn, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm và cộng đồng xã hội để làm được việc có ý nghĩa thiết thực cho những người phụ nữ DTTS...”, Thiện mong muốn.