Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Lào Cai: Thực hiện tốt quyền lợi bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS

Trọng Bảo - 09:28, 07/01/2021

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Lào Cai đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vùng DTTS nói riêng. Qua đó, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng ĐBKK.

Chính sách BHYT góp phần giúp đồng bào DTTS tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe
Chính sách BHYT góp phần giúp đồng bào DTTS tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe

Với đặc thù là tỉnh miền núi, có trên 66% dân số là người DTTS, cùng với việc tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, thời gian qua, tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí muathẻ BHYT phát miễn phí cho đồng bào DTTS, tạo điều kiện cho bà con được khám, chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. 

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này Lào Cai có trên 700  nghìn người tham gia BHYT, với tỷ lệ bao phủ đạt trên 97%. Trong đó, người DTTS sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và ĐBKK được cấp thẻ BHYT là trên 280 nghìn người, chiếm trên 40% số người tham gia BHYT trong toàn tỉnh. Các đối tượng trên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân, việc khám, chữa bệnh BHYT được triển khai thực hiện từ tuyến xã, với tổng số 152 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đồng thời, thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh đối với tuyến huyện, tạo điều kiện cho người dân được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế gần nơi sinh sống nhất mà không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến.

Cùng với đó, ngành Y tế đã tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến; thực hiện tốt công tác phân tuyến kỹ thuật. Hệ thống cơ sở y tế tại các huyện, thành phố, thị xã được đầu tư xây dựng, đội ngũ cán bộ y tế ngày càng nâng cao tay nghề theo Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816… nên đã thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến, cơ bản đáp ứng nhu cầu , cũng như tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh.

Chị Lèng Thị Phấn ở thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai là lao động chính trong gia đình, nhưng từ đầu năm đến nay, chị đã không thể làm được bất cứ công việc nào do bị bệnh giảm tiểu cầu quái ác. Từng nghĩ đến việc buông xuôi khi không thể kiếm được vài chục triệu đồng cho mỗi lần truyền máu, nhưng may mắn là gia đình chị Phấn đã được bảo hiểm chi trả phần lớn kinh phí điều trị. 

"Bệnh của vợ tôi, bác sĩ bảo là phải chữa cả đời, điều trị lâu dài như thế, may có bảo hiểm chi trả không thì gia đình cũng chẳng biết vay mượn tiền ở đâu", anh Lùng Văn Ơn, chồng chị Lèng Thị Phấn bày tỏ với niềm biết ơn.

Đồng bào DTTS ở Lào Cai đã chủ động đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe
Đồng bào DTTS ở Lào Cai đã chủ động đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe

Cùng với trường hợp chị Phấn, những năm qua, đã có hàng chục nghìn lượt người dân ở vùng cao Si Ma Cai được hưởng lợi từ chính sách BHYT. Ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí, đồng bào DTTS ở các xã thuộc vùng khó khăn đã có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đây là chủ trương đúng đắn, góp phần chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho đồng bào vùng khó khăn, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS với Đảng và Nhà nước.

Chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân là việc làm hết sức cần thiết, nhất là đối tượng người nghèo, người DTTS và các đối tượng chính sách xã hội. Thông qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy,  tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT hằng năm. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tỉnh Lào Cai cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào DTTS về quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng thẻ BHYT; bảo đảm việc cấp thẻ BHYT cho người dân đầy đủ và kịp thời…, tạo cơ sở vững chắc tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân. 

Tin cùng chuyên mục
Ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong cả nước

Ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong cả nước

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.