Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

T.Nhân-H.Trường - 09:49, 23/05/2024

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn vừa chủ trì cuộc họp với đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, hội đoàn thể, đơn vị về tình hình phân bổ và giải ngân các nguồn vốn thuộc 3 Chương trình trong thời gian qua.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2024 UBND tỉnh bố trí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, hội đoàn thể, đơn vị thuộc khối tỉnh gần 300 tỷ đồng (kể cả vốn năm 2022 - 2023 chuyển sang) để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến thời điểm này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, hội đoàn thể, đơn vị thuộc khối tỉnh mới chỉ phân bổ được 73% trong tổng nguồn vốn UBND tỉnh giao thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Đến nay, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Quảng Nam chỉ giải ngân được 3-6%
Đến nay, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Quảng Nam chỉ giải ngân được 3-6%

Đáng chú ý, thời gian qua tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của các chương trình đạt rất thấp. Theo đó, đến nay vốn Chương trình giảm nghèo bền vững mới giải ngân được gần 30,6%; vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi chỉ giải ngân được 3-6%; vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều đơn vị chưa giải ngân.

Theo ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc thực hiện3 Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên có ý nghĩa xã hội rất lớn đối với QuảngNam. Do vậy, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, hộiđoàn thể cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; quyết liệtđẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân các nguồn vốn đã được giao. “Thời gian tới,Sở Kế hoạc và Đầu tư phải nhanh chóng phối hợp với các Văn phòng điều phối nôngthôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSvà miền núi tiến hành thống kê chi tiết những đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0%, tổnghợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong đánh giá thiđua năm 2024...”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Dự án 7 Chương trình MTQG 1719

Gia Lai: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Dự án 7 Chương trình MTQG 1719

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai các nội dung của Dự án 7 về Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Theo đó, sau hơn 3 năm trển khai, bước đầu đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, nhất là tỷ lệ phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em đã cải thiện đáng kể. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế về những hoạt động và kết quả đã đạt được từ việc triển khai thực hiện Dự án 7 này.