Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Quảng Trị: Giao đất rừng đã có chủ cho dân

MINH THỨ - LÊ MINH - 10:30, 27/09/2019

Để giải quyết nhu cầu đất sản xuất (ĐSX) cho người dân, UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành thu hồi 318,3ha đất từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải (Công ty Bến Hải) giao cho Nhân dân xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất này đã có chủ sử dụng.

Diện tích đất tỉnh Quảng Trị thu hồi của Công ty Bến Hải để cấp cho người dân hầu hết đã có chủ sử dụng trước đó.
Diện tích đất tỉnh Quảng Trị thu hồi của Công ty Bến Hải để cấp cho người dân hầu hết đã có chủ sử dụng trước đó.

Giao đất trên giấy

Ngày 3/8/2012, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1371 về việc thu hồi, bàn giao 318,3ha đất từ Công ty Bến Hải cho UBND xã Vĩnh Sơn tiếp nhận, quản lý, giao cho người dân sử dụng.

Tuy nhiên, đến nay, các bên mới bàn giao được 40/318,3ha cho 60 hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Các diện tích còn lại mới chỉ bàn giao “trên giấy”, chưa được kiểm tra thực địa và tiếp nhận.

Lý giải về tình trạng này, người dân cho rằng sở dĩ họ chưa nhận được đất từ Lâm trường vì các mảnh đất quá manh mún, không liền khoảnh, xen kẽ, trải đều khắp trên các diện tích đất của Công ty Bến Hải quản lý, sử dụng. Nhiều nơi được cấp trùng với các hộ dân khác đang sử dụng ổn định từ trước. Thậm chí, đất được cấp trên diện tích đường giao thông, sông suối, nên người dân không thể tiến hành sản xuất trên đất được.

Ông Nguyễn Hữu Thành ở thôn Tây Sơn, xã Vinh Sơn cho biết, gia đình ông được xét cấp 2.000m2 đất. Khi cán bộ địa chính xã tiến hành đo đạc để giao cho gia đình thì mới biết diện tích đất này đã có chủ, là hộ ông Nguyễn Đăng Bình và đã được cấp sổ đỏ vào 2006. Ông Thành rất bức xúc trước việc làm thiếu trách nhiệm trong kiểm tra và quản lý đất đai của các cấp chính quyền!

Qua tìm hiểu, bản đồ thu hồi đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Trị lập ngày 12/2/2012, tổng diện tích 318,3ha nói trên thuộc tờ bản đồ trích đo số 01, gồm 192 thửa. Nhưng theo bản đồ địa chính xã Vĩnh Sơn, diện tích này thuộc 23 tờ bản đồ địa chính, với 166 thửa, trong đó mỗi tờ bản đồ có từ 1 đến 23 thửa. Phần lớn diện tích đất này đã có chủ (trong đó có 3 hộ được cấp sổ đỏ năm 2006), đất giao thông, đất sông suối, đất thủy lợi. Sự khác nhau giữa 2 bản đồ thể hiện sự không thống nhất trong việc quản lý đất đai của chính quyền các cấp.

Cần sớm giải quyết đất sản xuất cho dân

Trao đổi về vấn đề này, ông Thân Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: Hiện nay nhu cầu về ĐSX của người dân trên địa bàn rất lớn. Chính vì vậy, UBND xã mong lãnh đạo tỉnh quan tâm bố trí cấp ĐSX để tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân.

Theo ông Dũng, sau khi cổ phần hóa, Công ty Bến Hải đã dành khoảng 15-20% diện tích có khả năng canh tác nhằm cân đối, giải quyết những nhu cầu sản xuất thiết yếu của người dân sống ở vùng phụ cận. Thế nhưng, đến nay xã Vĩnh Sơn mới nhận được khoảng 40ha đất, chỉ bằng 12,6 % diện tích mà Công ty Bến Hải phải bàn giao. Việc chưa nhận hết diện tích 318,3ha đã dẫn đến nhiều vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất.

“Hiện nay, người dân trên địa bàn thiếu ĐSX nên bức xúc, nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc thu hồi đất của nông, lâm trường là ngoài khả năng của chính quyền xã, vì thế chúng tôi chỉ biết kiến nghị lên chính quyền cấp trên xem xét giải quyết”, ông Dũng cho biết.

Ông Trần Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết: Thực trạng trên địa bàn hiện nay người dân ở nhiều nơi đang còn thiếu ĐSX, trong đó xã Vĩnh Sơn được xem là nóng của huyện. Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện đã có tờ trình lên UBND tỉnh Quảng Trị, đưa ra nhiều giải pháp, trong đó kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty Bến Hải để cấp cho người dân. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các địa phương, tăng cường cải tạo các diện tích đất đồi núi thấp và có phương án kế hoạch sử dụng đất phù hợp để bảo đảm cho người dân có ĐSX, bảo đảm an ninh lương thực.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành Nông nghiệp rà soát lại quỹ đất trên địa bàn, trên cơ sở đó, nếu quỹ đất đang còn sẽ tiếp tục bàn giao cho các địa phương để người dân sản xuất, bảo đảm cuộc sống. Cụ thể, huyện đã đề nghị thu hồi thêm 194,98ha đất tại Tiểu khu 563 của Công ty Bến Hải đang quản lý để giao cho xã Vĩnh Sơn bố trí đất cho dân.

Thiết nghĩ, ĐSX là phương tiện là sinh kế, bảo đảm cuộc sống cho Nhân dân. Để người dân xã Vĩnh Sơn nói riêng có ĐSX, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cần tập trung chỉ đạo các cấp, ngành liên quan, rà soát lại quỹ đất, thu hồi những diện tích đất của các nông, lâm trường theo quy định của Nhà nước để bàn giao cho người dân tổ chức sản xuất ổn định.


Tin cùng chuyên mục
Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Theo phản ánh của người dân, hàng chục hộ ở 2 thôn 10/10, xã Vạn Yên và Đồng Dọng cũ, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) chật vật gần 20 năm nay do dự án hồ chứa nước Đồng Dọng "án binh bất động". Tại đây, không ít hộ dù chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng cũng bị giải tỏa, mất kế sinh nhai.