Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Sơn La: 10 cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Thùy Anh - 20:07, 05/01/2023

Chiều 5/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ 3 năm 2022 cho 10 cá nhân.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” cho 2 nghệ nhân.
Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” cho 2 nghệ nhân.

Theo đó, 2 cá nhân là Lò Văn Lả và ông Điêu Văn Minh được trao tặng danh hiệu  “Nghệ nhân Nhân dân” theo Quyết định số 1020/QĐ-CTN ngày 9/9/2022 của Chủ tịch nước.

Ngoài ra, còn có 7 cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 1021/QĐ-CTN ngày 9/9/2022 của Chủ tịch nước; 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu  “Nghệ nhân ưu tú”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La chuyển trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho các cá nhân.
Các cá nhân được nhận danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”

Được biết, tại tỉnh Sơn La, những nghệ nhân này đang nắm giữ loại hình văn hóa phi vật thể, nghệ thuật trình diễn dân gian, tiếng nói chữ viết, ngữ văn dân gian, tập quán xã hội tín ngưỡng dân gian; đặc biệt đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Qua 3 lần phong tặng, tỉnh Sơn La hiện có 2 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 35 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Làng văn hóa các dân tộc huyện A Lưới thành điểm đến du lịch cộng đồng

Xây dựng Làng văn hóa các dân tộc huyện A Lưới thành điểm đến du lịch cộng đồng

Dự án Làng văn hóa truyền thống các dân tộc huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) với kinh phí gần 20,8 tỉ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đây là Dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025.