Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Truyền dạy nhạc cụ truyền thống Chăm tại huyện Hàm Thuận Bắc

Lâm Tấn Bình - 12:45, 16/05/2024

Bảo tàng tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với UBND xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tổ chức mở lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống Chăm gồm trống Ginang và kèn Saranai cho 21 học viên là con em đồng bào Chăm thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

NNƯT Lâm Tấn Bình đang truyền dạy kỹ thuật vỗ trống ginăng cho các học viên.
NNƯT Lâm Tấn Bình đang truyền dạy kỹ thuật đánh trống ginang cho các học viên.

Đây là một trong những nội dung thuộc Dự án 6 “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 tại tỉnh Bình Thuận.

Trong thời gian 20 ngày, các học viên được Nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình và những người am hiểu nghệ thuật truyền thống dân tộc Chăm truyền đạt các kiến thức cơ bản, thực hành, biểu diễn trên trống ginang, kèn saranai.

Chương trình giao lưu nhạc cụ Chăm giữa nhóm học viên và đội nhạc cụ ( Riyak Paoh) sóng vỗ tỉnh Ninh Thuận
Chương trình giao lưu nhạc cụ Chăm giữa nhóm học viên và đội nhạc cụ sóng vỗ tỉnh Ninh Thuận

Kết thúc khóa học, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và các nghệ nhân truyền dạy đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả người học. Dù trong thời gian ngắn nhưng hơn 90% học viên trẻ đều đạt yêu cầu đặt ra, nắm được cách vỗ ginang để tạo ra 4 thang âm chính hỗ trợ cho kỹ năng hòa âm rất nhuần nhuyễn và độc đáo theo từng điệu thức của nó.

Đây là cơ sở để tin rằng nhạc cụ truyền thống Chăm trong toàn tỉnh nói chung và xã Hàm Trí nói riêng sẽ có những lực lượng nghệ nhân trẻ kế thừa phục vụ cho phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy nét truyền thống văn hóa đặc sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển du lịch tỉnh.

Các học viên được trao giấy chứng nhận và chụp ảnh lưu niệm với các chức sắc đạo giáo xã Hàm Trí cùng Ban Tổ chức
Các học viên được trao giấy chứng nhận và chụp ảnh lưu niệm với các chức sắc đạo giáo xã Hàm Trí cùng Ban Tổ chức

Tại Lễ bế mạc, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 21 học viên. Đồng thời mong các học viên tiếp tục cùng nhau ôn luyện, nhất là vào các dịp lễ Rija tại địa phương để nắm giữ theo hướng bền vững, trước thực trạng nguy cơ mai một loại hình nhạc cụ truyền thống Chăm hiện nay.

Lớp học được tổ chức nhằm góp phần kịp thời đào tạo lực lượng nghệ nhân trẻ kế thừa, làm tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy vốn loại hình nhạc cụ truyền thống Chăm trước thực trạng đang có nguy cơ mai một tại các làng Chăm trong tỉnh hiện nay.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer ở Bạc Liêu

Chương trình MTQG 1719 với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer ở Bạc Liêu

Những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống ở tỉnh Bạc Liêu còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của đồng bào Khmer. Từ năm 2021 đến nay, Chương trình MTQG 1719 là nguồn lực quan trọng, “tiếp sức” cho tỉnh Bạc Liêu thực hiện mục tiêu “kép”, vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer để phát triển du lịch.